Kết quả tìm kiếm cho "phương tiện lao động"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương về việc thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động 

Cập Nhật 23-12-2022

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11- 2022, tại Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 6-12-2022 của Chính phủ đã quyết nghị về một số nội dung, Nghị quyết 156/ NQ-CP ngày 6-12-2022, bao gồm các vấn đề trọng tâm như...

Tag: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,tiền lương,tiền thưởng,người lao động

Trao tặng phương tiện lao động cho hộ nghèo: Sinh kế thiết thực để thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 08-05-2019

Khát khao vươn lên trong cuộc sống luôn là nỗi trăn trở của người nghèo và các đối tượng xã hội. Tuy vậy, không phải ai trong số họ cũng có đủ khả năng tự trang bị cho mình để thực hiện ước mơ đó.

Tag: Trao tặng,phương tiện lao động,cho hộ nghèo

Trao tặng phương tiện lao động cho hộ nghèo 

Cập Nhật 17-04-2019

Trao tặng phương tiện lao động cho hộ nghèo

Tag: tặng máy may,Nguyễn Thị Mạng

Trao tặng phương tiện lao động cho hộ nghèo 

Cập Nhật 11-04-2019

(BDO) Sáng 11-4, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương trao tặng 1 chiếc máy may cho gia đình chị Nguyễn Thị Mạng, ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, trị giá 7,8 triệu đồng

Tag: Trao tặng,phương tiện,lao động,cho hộ nghèo

Viện sĩ - Tiến sĩ khoa học cao văn phường: Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì 

Cập Nhật 27-07-2010

Ngày 26-7, Viện sĩ - Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mở -Bán công TP.HCM; Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Năm 1990, tiến sĩ Cao Văn Phường đã cùng với tập thể cán bộ, giảng viên vượt qua những khó khăn thử thách để xây dựng nhà trường từ một trường cán bộ quản lý đại học thành trường Đại học Mở - Bán công TP.HCM đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 38.000 sinh viên theo học vào năm 1995 và tiếp tục phát triển đến ngày nay. Từ năm 2001 đến nay ông Cao Văn Phường đã xây dựng trường Đại học Bình Dương trở thành trường đa lĩnh vực, đa cấp, đa hệ và đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực vào tiến trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nói chung, Bình Dương nói riêng.

Quay lên trên